Kết quả tìm kiếm cho "Giải vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 47
Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Campuchia lúc 19 giờ 30 ngày 6/8 trên Sân vận động Lạch Tray (thành phố Hải Phòng).
Ngoài Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Tuyết Dung, Đội tuyển Việt Nam còn có sự góp mặt của Thanh Nhã tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố kết quả phân nhóm hạt giống cho Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2026. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2, cùng với các đội tuyển mạnh là Trung Quốc và Hàn Quốc.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chốt danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải bóng chuyền nữ vô địch Đông Nam Á 2025.
Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân sau chặng 1 Giải bóng chuyền vô địch Đông Nam Á SEA V-League 2025, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam Trần Đình Tiền cho biết: “Tâm lý của vận động viên là điều tôi hài lòng và cũng chưa hài lòng nhất”.
Tối 21/6, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, năm 2024 - Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).
Ở trận chung kết AVC Nations Cup 2025, Bích Tuyền ghi 20 điểm, còn Thanh Thúy ghi 17 điểm, góp công lớn giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines 3-0 để lên ngôi vô địch.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, theo bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) tháng 6/2025 dành cho bóng đá nữ vừa được công bố, Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí 37 thế giới, thứ 6 châu Á và số 1 tại khu vực Đông Nam Á.
Thử thách của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2025 thêm khó khăn khi Indonesia tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ lai Hà Lan.
Ngày 9/6, Giải vô địch bóng đá U19 nữ Đông Nam Á 2025 chính thức khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giải do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, quy tụ 8 đội bóng đến từ các nước trong khu vực và được chia làm hai bảng đấu.
Theo kết quả bốc thăm, trong vai trò là chủ nhà bảng A (tổ chức ở Hải Phòng), Đội tuyển Nữ Việt Nam chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia và Campuchia.
Quyết định mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc nâng số đội dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031 không chỉ là cột mốc lịch sử đối với bóng đá nữ toàn cầu, mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.